02:03, 17/03/2021

Không được chủ quan với dịch Covid-19

Ngày 17-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và bàn các giải pháp chống dịch trong thời gian tới. Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa.
 

Ngày 17-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và bàn các giải pháp chống dịch trong thời gian tới. Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa.
 
Theo báo cáo của Bộ Y tế, cả nước có tổng cộng 1.597 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 là 904 ca. Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi bệnh cho 2.158 người, có 35 ca tử vong. Hiện nay toàn quốc có gần 37.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó, có gần 500 người cách ly tập trung tại bệnh viện; còn lại là cách ly tập trung tại cơ sở khác, tại nhà, nơi lưu trú.

 

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa
Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa
 
Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận 83 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 82 ca. Tổng số trường hợp đang được quản lý, theo dõi, cách ly là 762 người. Toàn tỉnh đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho 95 cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Về tiêm chủng, toàn quốc đã thực hiện tiêm vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 cho 20.695 người. Tại Việt Nam có 3 đơn vị đã và đang nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 2 đơn vị đang thực hiện tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 và 2.

 

Ông Đinh Văn Thiệu chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa
Ông Đinh Văn Thiệu chủ trì tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa
 
Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đi với chống dịch vẫn phải triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, an sinh xã hội; chủ động các phương pháp phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục truy vết, cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm kịp thời các ca nghi ngờ; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tuân thủ thông điệp 5K, phối hợp với ngành Y tế tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, lưu trú, bệnh viện, khu công nghiệp…; tiếp tục nghiên cứu phát triển vắc xin trong nước để sớm đưa vào sử dụng.
 
Đồng thời, phải có giải pháp chống tham nhũng trong mua sắm trang thiết bị y tế; kiểm soát, ngăn chặn tốt không để người nhập cảnh trái phép; tổ chức tốt các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước; sớm biểu dương những người tuyến đầu chống dịch Covid -19…
 
C.Đan