08:03, 19/03/2021

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 4

Sáng 19-3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 4. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

. Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026


. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021

 

Sáng 19-3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 4. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu nhân sự Trưởng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV. Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu 2 vị Tỉnh ủy viên tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và 24 vị Tỉnh ủy viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó 9 vị tái cử, 15 vị ứng cử lần đầu). Tỉnh ủy nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Theo đó, 3 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn ước giảm 1,4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chỉ tăng 0,06%; doanh thu du lịch giảm 74,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước giảm 20,9%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.918 tỷ đồng... Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo phát huy mạnh mẽ dư địa tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm đưa các dự án vào hoạt động; triển khai chương trình kích cầu du lịch 2021; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; thúc đẩy chuyển đổi, phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó cần quan tâm đến các đột phá trong phát triển kinh tế. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; có giải pháp kích cầu du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ủy ban Bầu cử tỉnh và các địa phương tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia. UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quy hoạch, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn xa, định hướng phát triển mới.


Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Định phát động trong Tỉnh ủy ủng hộ được hơn 34 triệu đồng đóng góp vào nguồn kinh phí để mua vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho toàn dân trong tỉnh, góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19.


XUÂN THÀNH