10:03, 17/03/2021

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 17-3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham dự.

Chiều 17-3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Hiện nay, cả nước có 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động. Năm 2020, các nguồn lực tài trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với nước ta đều giảm sút do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việt Nam đã tiếp nhận các khoản tài trợ với tổng kinh phí 220,7 triệu USD, tỷ lệ giải ngân đạt 71%. Trong đó, có 115 tổ chức hỗ trợ 6,5 triệu USD để phòng, chống dịch Covid-19; 45 tổ chức hỗ trợ 9 triệu USD để cứu trợ các trường hợp bị thiệt hại do bão lụt…


Tại Khánh Hòa, có 38 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy đăng ký hoạt động. Năm qua, tỉnh đã vận động và tiếp nhận viện trợ của 10 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với 12 khoản viện trợ dự án và phi dự án có tổng trị giá tương đương 8,4 tỷ đồng.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những giải pháp thu hút, phát huy hiệu quả các nguồn viện trợ, tài trợ phi chính phủ nước ngoài như: Hoàn thiện các văn bản pháp quy trong công tác phi chính phủ nước ngoài; đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, đối ngoại nhân dân…


N.T