02:03, 13/03/2021

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Trung lần thứ 3

Sáng 12-3, Hội Hữu nghị Việt - Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Trung.

Sáng 12-3, Hội Hữu nghị Việt - Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Trung.


Thành lập vào năm 2006 và là thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, đến nay, Hội Hữu nghị Việt - Trung có 3 chi hội cơ sở với tổng số 100 hội viên. Nhiệm kỳ 2013 - 2020, hội thường xuyên tiến hành các hoạt động gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân Trung Quốc; thành lập câu lạc bộ, các lớp dạy bổ túc tiếng Hoa. Hàng năm, các chi hội trực thuộc hội tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, xã hội hướng tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn...


Nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ; triển khai có hiệu quả các hoạt động trên mặt trận đối ngoại nhân dân; duy trì, mở rộng các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng người Hoa; đổi mới hoạt động các câu lạc bộ tiếng Hoa...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 10 thành viên. Bà Phạm Thị Hồng Nhã được bầu giữ chức Chủ tịch hội.


N.T