02:03, 02/03/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2021) và 32 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2021), ngày 2-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Vạn Ninh đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh).

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2021) và 32 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2021), ngày 2-3, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Vạn Ninh đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh).

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và Đinh Văn Thiệu tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng Đầm Môn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 từ trái sang) và ông Đinh Văn Thiệu (bìa phải) tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đầm Môn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đầm Môn.
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn.

 

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn và biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồn Biên phòng Đầm Môn đứng chân ở khu kinh tế Bắc Vân Phong, có vị trí rất quan trọng, nhất là tới đây khu vực này sẽ phát triển mạnh. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, lực lượng Đồn Biên phòng Đầm Môn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biển gắn với phát triển kinh tế; xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đơn vị, địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc...

 

Ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đầm Môn.
Ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đầm Môn.

 

Thay mặt đơn vị, Trung tá Phạm Tuấn Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn cảm ơn sự các vị lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, động viên, chia sẻ với đơn vị cả về vật chất và tinh thần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Được biết, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt bão; quản lý tốt lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân; cứu nạn kịp thời 1 trường hợp rơi xuống biển; bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã; xử lý 4 vụ phá rừng; bắt 2 vụ mua bán ma túy...

 

VĂN GIANG