10:02, 28/02/2021

Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân: Chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới

Đến nay, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt để bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 với quyết tâm đạt chất lượng cao nhất.

Đến nay, Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt để bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 với quyết tâm đạt chất lượng cao nhất.


Đến Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí sôi nổi, sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trước mùa huấn luyện năm 2021. Tại Tiểu đoàn 452 thuộc trung tâm, cảnh quan đơn vị, nơi ăn chốn ở cho chiến sĩ mới đều đã được đơn vị chủ động chỉnh trang, củng cố khang trang, sạch đẹp; hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện… đã được đầu tư làm mới và tu sửa đầy đủ, đồng bộ, chính quy. Đại úy Đào Văn Thắng - Chính trị viên Tiểu đoàn 452 cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tiến hành tổ chức tu sửa, làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, học tập, thao trường, bãi tập chiến thuật, thể lực để phục vụ huấn luyện đạt kết quả tốt nhất. Về nội dung, năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục huấn luyện theo chương trình huấn luyện 3 tháng cho chiến sĩ mới. Đến nay, toàn tiểu đoàn đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng bước vào huấn luyện, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất và bảo đảm an toàn”.

 

Lãnh đạo trung tâm kiểm tra công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện tại Tiểu đoàn 452.

Lãnh đạo trung tâm kiểm tra công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện tại Tiểu đoàn 452.


Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân đã sớm chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới với quyết tâm và khí thế cao nhất. Đại tá Bùi Đình Dương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Trung tâm Huấn luyện, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong năm trước, Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm và cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện với nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng, trúng, thiết thực cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021”.


Nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác huấn luyện, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác tập huấn cán bộ, coi đây là khâu then chốt, đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn cho cán bộ từ tiểu đội trưởng đến chỉ huy cơ quan. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, nội dung sửa đổi, bổ sung và tập trung rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những nội dung còn hạn chế trong công tác huấn luyện năm 2020. Trong quá trình tập huấn, đơn vị đã tập trung bồi dưỡng cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần thống nhất nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng huấn luyện. Cùng với đó, đơn vị đã tập trung đầu tư làm mới, tu sửa, củng cố mô hình học cụ, hệ thống sổ sách cho cán bộ, vở học tập quân sự cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án bài giảng và thông qua giáo án chặt chẽ trước khi bước vào huấn luyện…


Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trong năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy trung tâm tiếp tục xác định thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện vừa tập trung phòng, chống dịch. Trong đó, đặc biệt quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị.


XUÂN THIỀU - THẾ ANH