11:02, 17/02/2021

TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 17-2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa Xuân là Tết trồng cây…" , nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Sáng 17-2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa Xuân là Tết trồng cây…” , nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Các ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Nguyễn Sỹ Khánh – Quyền Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các xã, phường, ban, ngành, đoàn thể của TP. Nha Trang đã đến dự và tham gia trồng 91 cây dừa ở bãi biển phía đông đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

 

Sau lễ phát động, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) đã tham gia trồng cây tại bãi biển phía đông đường Trần Phú, Nha Trang
Sau lễ phát động, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) đã tham gia trồng cây tại bãi biển phía đông đường Trần Phú, Nha Trang

 

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng của TP. Nha Trang chỉ đạt 13%. Thành phố Nha Trang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” nhằm đem lại môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân thành phố với phương châm thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2021-2025, TP. Nha Trang phấn đấu  trồng 168,36 ha cây xanh  (tương đương 168.360 cây phân tán) .

 

Ông Nguyễn Sĩ Khánh phát biểu kêu gọi các tầng lớp nhân dân Tp. Nha Trang và du khách trồng cây, bảo vệ rừng
Ông Nguyễn Sỹ Khánh phát biểu kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP. Nha Trang và du khách trồng cây, bảo vệ rừng

 

Thay mặt lãnh đạo TP. Nha Trang, ông Nguyễn Sỹ Khánh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân Nha  Trang và du khách cùng trồng cây, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tăng cường phủ xanh đất trống, đồi trọc nhằm làm tốt theo lời dạy của Bác Hồ, góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố, để thành phố Nha Trang thật sự là điểm đến văn minh, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Sỹ Khánh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Nha Trang, các đoàn thể, các phòng ban, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, giá trị nhân văn, tầm quan trọng của Tết trồng cây và triển khai thực hiện “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Bộ đội cùng tham gia trồng cây cùng lãnh đạo TP. Nha Trang
Bộ đội cùng tham gia trồng cây cùng lãnh đạo TP. Nha Trang

 

 

Dừa là loại cây phù hợp để trồng ở bãi biển TP. Nha Trang
Dừa là loại cây phù hợp để trồng ở bãi biển TP. Nha Trang

 

THÀNH NGUYỄN