04:02, 06/02/2021

Tặng 600 suất quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 6-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị mạnh thường quân đã tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ngày 6-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị mạnh thường quân đã tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

 

Ông Hà Quốc Trị trao quà Tết cho người dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.
Ông Hà Quốc Trị trao quà Tết cho người dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.

 

Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng quà Tết cho lãnh đạo các địa phương.
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng quà Tết cho lãnh đạo các địa phương.
 
Ông Hà Quốc Trị cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và trao 600 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa các địa phương Khánh Vĩnh, Cam Lâm và Cam Ranh. Trong đó, có 400 suất quà Tết do Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) tài trợ dành tặng cho bà con các xã Khánh Bình, Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh), Suối Cát, Sơn Tân (huyện Cam Lâm) và 200 suất quà do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tài trợ. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng là các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu đời sống người dân.

 

Lãnh đạo tỉnh cùng mạnh thường quân trao quà Tết tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm.
Ông Hà Quốc Trị cùng mạnh thường quân trao quà Tết tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm.

 

Đoàn trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn TP. Cam Ranh.
Đoàn trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn TP. Cam Ranh.

 

Tại những nơi đến thăm, ông Hà Quốc Trị mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Đồng thời, chúc bà con nhân dân tại các địa phương Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh đón Tết Tân Sửu vui tươi, đầm ấm; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

A.N