01:02, 24/02/2021

Phát động phong trào thi đua năm 2021

Sáng 24-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Sáng 24-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.
 
Năm 2020, việc tổ chức các phong trào thi đua tại tỉnh chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được nhân rộng, mang lại hiệu quả. Các ngành, địa phương ra sức thi đua lập thành tích với hàng loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 10% so với năm 2019; thêm 5.900 lao động có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,97%; 100% xã có đường ô tô về đến trung tâm xã… 
 
Ông Nguyễn Khắc Định trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Khắc Định trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định chỉ đạo, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn công tác này với công việc hàng ngày của cá nhân. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Công tác thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và theo dõi chặt chẽ, kịp thời; xây dựng kế hoạch, biện pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ. Các phong trào thi đua phải bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo và phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đổi mới việc biểu dương khen thưởng bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Đẩy mạnh phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...
 
 

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho các tập thể có công trình xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng.
Ông Nguyễn Khắc Định trao bằng khen cho các tập thể có công trình xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng.

 

 
Trong lời phát động phong trào thi đua năm 2021, ông Nguyễn Tấn Tuân kêu gọi toàn tỉnh chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tập trung triển khai 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển 3 vùng kinh tế động lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển văn hóa - xã hội… 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao cờ thi đua cho các tập thể.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các tập thể.
 
Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động các hạng: Nhì, Ba; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 14 tập thể; bằng khen cho 75 tập thể xuất sắc và bằng khen cho 6 đơn vị có công trình xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng. 
 
N.V