05:02, 25/02/2021

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng 5 đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2021), chiều 25-2, ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2021), chiều 25-2, ông Bùi Thanh Bình – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm: Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công đoàn ngành Y tế.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.

 

Ông Bùi Thanh Bình tặng bằng khen cho 2 cá nhân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Ông Bùi Thanh Bình tặng bằng khen cho 2 cá nhân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, ông Bùi Thanh Bình tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động các đơn vị. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc phòng, chống dịch bệnh và điều trị bệnh cho người dân, nhất là phòng chống, điều trị dịch Covid-19 trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế, công đoàn cơ sở các, trung tâm, bệnh viện luôn quan tâm, tạo điều kiện và làm tốt công tác chăm lo đến đời sống, tinh thần cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, người lao động… Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa mong muốn các đơn vị y tế tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, người lao động; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ và người lao động…

 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

VĂN GIANG