08:02, 27/02/2021

Khánh Hòa tiễn 2.023 thanh niên lên đường nhập ngũ

Cùng với các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 5, sáng 27-2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn 2.023 thanh niên (TN) lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 1.853 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, 170 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

 

Cùng với các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 5, sáng 27-2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn 2.023 thanh niên (TN) lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 1.853 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, 170 TN tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến dự và động viên TN lên đường nhập ngũ tại các điểm giao nhận quân.

 

* Huyện Diên Khánh hoàn thành giao quân sớm

 

Tại lễ giao nhận quân ở huyện Diên Khánh, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Bùi Đại Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa, động viên TN trước lúc lên đường nhập ngũ.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

 

 

Đại tá Bùi Đại Thắng tặng hoa, động viên tân binh trước lúc về đơn vị.
Đại tá Bùi Đại Thắng tặng hoa, động viên tân binh trước lúc về đơn vị.

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được các cơ quan chức năng thực hiện rất nghiêm ngặt. Nhiều tổ y, bác sĩ được bố trí bên ngoài khu vực tổ chức lễ giao nhận quân để kiểm tra thân nhiệt mọi người dân trước khi vào khu vực tổ chức lễ.

 

Kiểm tra thân nhiệt người dân và thiết lập hàng rào quanh khu vực tổ chức lễ để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.
Kiểm tra thân nhiệt người dân và thiết lập hàng rào quanh khu vực tổ chức lễ để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

 

 

Phía trong sân vận động, 267 TN ưu tú của huyện khoác trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Tân binh Đỗ Xuân Tùng (thị trấn Diên Khánh) chia sẻ: “Ông nội tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cha tôi cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ nên ngày từ thuở nhỏ, tôi đã mong ước khi lớn lên sẽ được tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Đó cũng là động lực để sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2020, tôi làm đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Vào môi trường quân ngũ, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và rất mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

 

Các tân binh vẫy chào tạm biệt người thân.
Các tân binh vẫy chào tạm biệt người thân.

 

Năm nay, huyện Diên Khánh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 267 TN lên đường nhập ngũ. Trong đó, 240 TN tham gia nghĩa vụ quân đội và 27 TN tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

 

Xúc động phút chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ
Xúc động phút chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ

 

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Giỏi – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, chất lượng TN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay cao hơn các năm trước cả về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Có 13 TN đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; TN có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 44%.

 

Các tân binh lên xe về đơn vị.
Các tân binh lên xe về đơn vị.

 

 

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân.
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân tại huyện Diên Khánh

 

Đến 7 giờ 25 cùng ngày, buổi giao quân tại huyệ Diên Khánh kết thúc, đảm bảo 100% chỉ tiêu và tuyệt đối an toàn. (THẾ ANH)

 

* TP. Nha Trang: Nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ

 

Tại TP. Nha Trang, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa, động viên thanh niên TP. Nha Trang lên đường nhập ngũ.
Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa, động viên thanh niên TP. Nha Trang lên đường nhập ngũ.

 

 

Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa, động viên tân binh trước khi về đơn vị.
Ông Trần Ngọc Thanh tặng hoa, động viên tân binh trước khi về đơn vị.

 

Sân vận động 19-8 (TP. Nha Trang) rực rỡ cờ, hoa, bă ng rôn, khẩu hiệu, náo nức không khí của ngày hội tòng quân. Hơn 400 thanh niên ưu tú, chững chạc trong quân phục mới, ánh mắt rạng ngời, mong muốn được về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tân binh Tiêu Nghĩa Phong (phường Lộc Thọ) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được là một trong những thanh niên nhập ngũ đợt này. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc!”. 

 

Tân binh phấn khởi bước qua cầu vinh quang về đơn vị.
Tân binh phấn khởi bước qua cầu vinh quang về đơn vị.
 
 
Năm nay, TP. Nha Trang có 420 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 33 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 393 thanh niên được giao cho các đơn vị quân đội; 27 thanh niên được giao cho đơn vị Công an tỉnh. Đặc biệt, đợt này, thành phố có 93 thanh niên tình nguyện trúng tuyển. 
 
 
Dặn dò, động viên người cháu trước giờ nhập ngũ.
Dặn dò, động viên người cháu trước giờ nhập ngũ.
 
 
Là một trong những thanh niên tình nguyện trúng tuyển đợt này, nữ tân binh Trần Nguyễn Bảo Niên (phường Vĩnh Hải) chia sẻ: “Để phát huy truyền thống gia đình, phát huy hết khả năng của bản thân, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã quyết định tình nguyện nhập ngũ. Cảm giác trước khi được vào quân ngũ rất hồi hộp, háo hức. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để rèn luyện, cống hiến sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ”.

 

Chia tay người bạn lên đường nhập ngũ.
Chia tay người bạn lên đường nhập ngũ.

 

 

Những nữ tân binh rạng ngời.
Những nữ tân binh rạng ngời.
 

 

Tranh thủ chụp tấm hình lưu niệm với bạn bè trước khi nhập ngũ.
Tranh thủ chụp tấm hình lưu niệm với bạn bè trước khi nhập ngũ.
 

 

Các thanh niên lên xe về đơn vị.
Các thanh niên lên xe về đơn vị.
 
 
Buổi giao quân tại TP. Nha Trang đã đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và tuyệt đối an toàn. (NGUYỄN VŨ)
 
 
 
* Ninh Hòa:  442 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
 
Tại thị xã Ninh Hòa,  ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lê Công Chín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, các cơ quan, ngành đoàn thể đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
 
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Quân khu 5 đến dự buổi lễ giao nhận quân.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Quân khu 5 đến dự buổi lễ giao nhận quân.

 

Các vị lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 bắt tay chúc mừng các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.
Các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Quân khu 5 bắt tay chúc mừng các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

 
Ngay từ mờ sáng, hàng trăm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã có mặt tại địa điểm tập trung, cùng với đó là sự góp mặt của đông đảo người dân là thân nhân đến chia tay con, em lên đường nhập ngũ. Trước khu vực cổng vào, Ban tổ chức buổi lễ thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 với việc nhắc nhở người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Buổi lễ diễn ra nghiêm túc, an toàn với không khí sôi nổi, phấn khởi hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên trúng tuyển.

 

Công tác kiểm tra y tế phòng, chống dịch tại buổi lễ.
Công tác kiểm tra y tế phòng, chống dịch tại buổi lễ.
 

 

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa tặng hoa cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.
Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa tặng hoa cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.
 
 
Đông đảo người dân đến chia tay con em.
Tân binh lên xe về đơn vị.
 
Khoác trên mình bộ áo lính, quân nhân Nguyễn Minh Hiếu (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) hào hứng chia sẻ: “Sau khi học xong đại học, tôi cảm thấy môi trường quân đội thích hợp với bản thân và quyết định nộp đơn xin nhập ngũ. Trong thời gian tại ngũ tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phấn đấu được vào Đảng, chính thức trở thành quân nhân thực thụ đóng góp một phần nhỏ công sức mình cho quê hương, đất nước”.
 
Được biết, trong đợt giao, nhận quân đầu năm 2021 này, thị xã Ninh Hòa có 442 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 410 quân nhân được giao cho 5 đơn vị quân đội, Quân khu 5 và 32 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an. Trong số các thanh niên trúng tuyển có 147 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 34 thanh niên có trình độ học vấn từ trung cấp, cao đẳng, đại học; 409 thanh niên là đoàn viên, 1 Đảng viên… Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lễ giao, nhận quân tại thị xã Ninh Hòa kết thúc an toàn với kết quả hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. (A.N)
 
 
* Huyện Cam Lâm: 25 thanh niên trúng tuyển có trình độ cao đẳng, đại học
 
 
Tại huyện Cam Lâm, ô ng Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng đại diện lãnh đạo huyện Cam Lâm, các sở, ban ngành đã đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
 
Ông Hà Quốc Trị động viên các thanh niên huyện Cam Lâm lên đường nhập ngũ.
Ông Hà Quốc Trị động viên các thanh niên huyện Cam Lâm lên đường nhập ngũ.
 
 
Từ 5 giờ sáng, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm đã có mặt rất đông người dân và thanh niên nhập ngũ đến tham gia Lễ giao nhận quân năm 2021. Tất cả mọi người đến đây đều phải thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, bước qua khay chứa dung dịch khử khuẩn. Các phương tiện đi vào đều được phun dung dịch tiêu độc khử trùng. Tất cả nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tất cả thanh niên nhập ngũ đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân.
Tất cả thanh niên nhập ngũ đều phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân.

 

Trong đợt giao quân lần này, huyện Cam Lâm được giao chỉ tiêu tuyển 225 thanh niên cho các đầu mối nhận quân và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an. Trong số các thanh niên nhập ngũ lần này, có 2 thanh niên đã được kết nạp Đảng; 25 người có trình độ cao đẳng, đại học; còn lại đa số đều đã tốt nghiệp THPT.  
 
 
Một thanh niên chia tay người thân, bạn bè trước khi lên đường nhập ngũ.
Tân binh chia tay người thân, bạn bè trước khi lên đường nhập ngũ.

 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, động viên nên hầu hết các thanh niên lên đường nhập ngũ đều xác định rõ tinh thần, trách nhiệm của bản thân. “Được khoác trên mình màu xanh áo lính, được vinh dự mang danh hiệu Bộ đội cụ Hồ đó là niềm vinh dự lớn lao của bản thân tôi cũng như tất cả thanh niên nhập ngũ hôm nay. Khi bước vào môi trường quân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, thanh niên Trương Hữu Đang (xã Cam Hải Tây) cho biết.
 
 
Những thanh niên lên đường nhập ngũ đã trải qua khoảng thời gian trang trọng, thiêng liêng khi chuẩn bị bước chân vào quân ngũ. Những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên thân tình của các vị lãnh đạo và người thân, bạn bè như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi thanh niên. Cùng bước qua nhịp cầu vinh quang, mỗi thanh niên đều tự hứa với mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ công mong đợi của địa phương, gia đình.

 

Thanh niên lên đường nhập ngũ bước qua cầu vinh quang.
Thanh niên bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ 
 
 
Đến 7 giờ 30 phút, buổi lễ giao nhận quân tại huyện Cam Lâm đã cơ bản hoàn thành. Những thanh niên nhập ngũ đã lên xe để đi về các đơn vị tiếp quản. Theo ông Nguyễn Hữu Hảo – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 của địa phương đã hoàn thành với số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ đáp ứng 100% chỉ tiêu của tỉnh giao. Đây là kết quả từ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, xã, thị trấn đã thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. (N.T)
 
 
* Vạn Ninh giao quân nhanh gọn, an toàn
 
 
Tại huyện Vạn Ninh, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Vạn Ninh đến dự.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa, động viên các tân binh.
Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa, động viên các tân binh.

 

Các tân binh huyện Vạn Ninh trước giờ lên đường.
Các tân binh huyện Vạn Ninh trước giờ lên đường.
 
 
Từ sáng sớm, đông đảo người dân 13 xã, thị trấn đến tiễn con em lên đường nhập ngũ. Hầu hết những người đến với ngày hội giao quân đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sử dụng nước sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19. Trong nắng mai, không gian tràn ngập cờ hoa, rộn ràng những giai điệu ngợi ca về người lính như giục giã bước chân những người lên đường. 258 thanh niên ưu tú khoác trên mình bộ quân phục mới, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang về các đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
 
Trong bộ quân phục mới, tân binh Cao Nguyễn Phương Khang (xã Vạn Long) cảm thấy phấn khởi khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Khang chia sẻ: “Đầu tháng 1, tôi rất vinh dự được kết nạp Đảng và giờ đây lại trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong môi trường mới, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Trước giờ lên đường, bà Nguyễn Thị Tin (mẹ của Khang) nắm chặt tay con ân cần dặn dò: “Vào quân ngũ phải giữ gìn sức khỏe, nghe lời chỉ huy, cố gắng học tập, huấn luyện tốt nhe con”.

 

Giây phút tân binh huyện Vạn Ninh tạm biệt người thân trước khi lên đường.
Các tân binh huyện Vạn Ninh tạm biệt người thân trước khi lên đường.
 
 
Các tân binh huyện Vạn Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
Buổi lễ giao nhận quân của huyện Vạn Ninh được chuẩn bị chu đáo; diễn ra trang nghiêm, nhanh chóng, an toàn; quân số được giao đầy đủ cho 5 đơn vị tiếp nhận. Sau các nghi thức truyền thống trang nghiêm, Ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo huyện Vạn Ninh trực tiếp gặp gỡ, tặng hoa, động viên các tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh mong muốn các tân binh ra sức phấn đấu học tập, huấn luyện, rèn đức, luyện tài, chấp hành nghiêm kỷ luật; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tân binh bước lên cầu vinh quang.
Tân binh bước lên cầu vinh quang.
 
Thượng tá Nguyễn Kỳ Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh cho biết, với phương châm tuyển người nào, chắc người đó, huyện Vạn Ninh đã tích cực tuyển chọn những thanh niên đáp ứng tốt 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Chất lượng thanh niên trúng tuyển cao. Trong số 258 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, có 10 đảng viên, 10% có trình độ cao đẳng và đại học, 40% tốt nghiệp THPT, sức khỏe tốt. Đến 7 giờ, công tác giao nhận quân được hoàn tất trong không khí vui tươi, an toàn phòng chống dịch Covid-19, đúng tiến độ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. (VĂN GIANG)
 
 
 
* 220 thanh niên TP. Cam Ranh lên đường làm nhiệm vụ 

 

Tại TP. Cam Ranh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh và các đoàn thể đã tới Quảng trường 18-10, TP. Cam Ranh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.  

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn động viên các tân binh
Ông Nguyễn Anh Tuấn động viên các tân binh
 
 
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm tại trụ sở ban chỉ huy quân sự các xã, phường, các thanh niên đã được tập trung đủ quân số. Trong tiết trời xuân ấm áp, những ngả đường dẫn về trụ sở các xã, phường đều được treo băng rôn, động viên thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ. “Nét mới của năm nay là tất cả xe chở quân của các xã, phường đều do thành phố hợp đồng và đưa thanh niên tới Quảng trường 18-10 trước thời điểm giao quân, đảm bảo đủ quân số và đúng thời gian quy định. Cùng với đó cán bộ phụ trách địa bàn của Ban chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh đã được triển khai xuống tận các xã, phường để động viên thanh niên trước khi được di chuyển đến địa điểm giao quân”, Thượng tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh cho biết.
 
Gặp chúng tôi, cụ bà Ngô Thị Minh (73 tuổi, trú ở phường Cam Phú) phấn khởi cho biết: “Hôm nay cả gia đình chúng tôi đưa cháu là Trần Quốc Việt lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lâu nay cháu hằng mơ ước là được phục vụ trong quân ngũ”. Cùng đi với cụ bà Ngô Thị Minh còn có bố mẹ và em gái tân binh Trần Quốc Việt, tất cả đều rất phấn khởi.  

 

Chỉ huy trưởng quân sự phường Cam Phúc Bắc chỉnh lại quân phục cho tân binh
Chỉ huy trưởng quân sự phường Cam Phúc Bắc chỉnh lại quân phục cho tân binh

 

Thanh niên háo hức lên đường nhập ngũ, chia tay bạn bè
Thanh niên háo hức lên đường nhập ngũ, chia tay bạn bè

 

Đúng 7 giờ, lễ giao nhận quân tại Quảng trường 18-10 đã chính thức được diễn ra. Dù mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng tất cả đều chung lý tưởng tốt đẹp đó là được cống hiến, được phục vụ trong môi trường quân đội. Tất cả đều hứa trước các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, cống hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Ngọc Châu phấn khởi nói: “Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục hải quân. Hôm nay ước mơ ấy đã chính thức trở thành hiện thực. Cả gia đình tôi đều rất phấn chấn, động viên tôi lên đường nhập ngũ”.  

 

Phút bịn rịn của hai bà cháu Ngô Thị Minh
Phút tạm biệt bà để lên đường làm nhiệm vụ của tân binh 
 
Theo chia sẻ của Thượng tá Trần Quốc Toản, đợt này toàn thành phố có 220 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ và giao cho 6 đầu mối. Cùng với đó, đợt này thành phố còn có 16 thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.  

 

Công tác phòng dịch được chú trọng
Công tác phòng dịch được chú trọng
 
 
Để đề phòng dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trước khi bước vào buổi lễ giao nhận quân, các tân binh, lực lượng vũ trang, đại biểu và nhân dân đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như rửa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt… Xe ô tô đưa công dân nhập ngũ về địa điểm quy định đều được khử trùng, bảo đảm vệ sinh dịch tễ.  

 

Tuổi trẻ TP. Cam Ranh háo hức lên đường nhập ngũ
Tuổi trẻ TP. Cam Ranh háo hức lên đường nhập ngũ
 
Đến 7 giờ 20 sáng cùng ngày, buổi giao nhận quân tại TP. Cam Ranh đã hoàn thành. (THÀNH LONG)
 

* Khánh Vĩnh: Đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân 

Tại huyện Khánh Vĩnh, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị lãnh đạo huyện đến dự.

Gần 6 giờ sáng 27-2, 91 thanh niên huyện Khánh Vĩnh đã sẵn sàng quân tư trang, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Lần đầu được khoác trên mình bộ quân phục, tân binh Cao Văn Tấn (thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú) không khỏi háo hức chờ đến giờ xuất phát. Là con trai trong gia đình có bố mẹ đều làm nông, vừa tốt nghiệp THPT, Tấn có nguyện vọng được gia nhập quân ngũ, rèn luyện để trưởng thành hơn, được sự động viên của gia đình, chàng thanh niên liền viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ.

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các tân binh
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các tân binh
 
Đến từ xã Khánh Bình, tân binh Mã Phi Hùng (thôn Cà Hon) cũng phấn khởi chia sẻ: "Tôi vừa tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Nha Trang thì nhận được lệnh gọi nhập ngũ, xác định đây vừa là nghĩa vụ của công dân, vừa là vinh dự của thanh niên, vì vậy tôi đã gác lại mọi công việc để nhận nhiệm vụ".

 

Toàn cảnh lễ giao quân
Toàn cảnh lễ giao quân tại Khánh Vĩnh

 

Năm nay, toàn huyện Khánh Vĩnh có 91 công dân trong độ tuổi thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 16 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; 75 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện có 7 thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ; tỉ lệ thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82,66%.

 

 Các tân binh trước khi lên đường được đo thân nhiệt, đảm bảo sức khoẻ thực hiện nhiệm vụ
Các tân binh huyện Khánh Vĩnh được đo thân nhiệt, đảm bảo sức khỏe trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ
 
 
Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi thức truyền thống, ông Đinh Văn Thiệu cùng các vị lãnh đạo huyện đã gặp gỡ, chúc mừng động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, năm nay, huyện đạt 100% chỉ tiêu giao quân, các tân binh đều đảm bảo về sức khoẻ và ổn định tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ để rèn luyện cống hiến.
 
Buổi giao quân diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, trước giờ lên đường, các tân binh được kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. (VĨNH THÀNH)
 
 
* Khánh Sơn: đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu
 
Tại huyện Khánh Sơn, lãnh đạo huyện cùng đông đảo người dân đến dự lễ giao, nhận quân năm 2021.
 
Ngay từ sáng sớm, dọc các tuyến đường dẫn đến Quảng trường 20-11 (thị trấn Tô Hạp) được trang hoàng rực rỡ màu cờ, sắc hoa. Đông đảo người thân, bạn bè đã đến tiễn các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được ban tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng quà, động viên TN trước lúc lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng quà, động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.
 
Phấn khởi, tự hào, thanh niên Mấu Thanh Trường (xã Sơn Trung) bày tỏ: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của bản thân tôi và gia đình. Tôi sẽ có cơ hội trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” để kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Bản thân tôi sẽ luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao,  xứng đáng là người con của quê hương Khánh Sơn anh hùng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 
 
Theo Thượng tá Lê Đình Thảo – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn, năm 2021, địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 64 thanh niên nhập ngũ, trong đó 55 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 9 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an.     
  
Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, buổi lễ giao, nhận quân kết thúc thành công, an toàn, đúng quy định và đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu. (ĐINH LUẬN)
 
Theo Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 7 giờ 55 phút cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất thực hành giao quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối./.