02:02, 26/02/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định thăm các cơ sở y tế

Ngày 26-2, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Quân y 87 và Bệnh viện Vinmec Nha Trang nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021).

Ngày 26-2, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viên Quân y 87 và Bệnh viện Vinmec Nha Trang nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021).

 
Ông Ngyễn Khắc Định thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại những đơn vị đến thăm, ông Nguyễn Khắc Định đã tặng hoa chúc mừng và gửi những lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, những người đang nỗ lực vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, những người đứng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

 

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng ngành y tế tỉnh đã kịp thời, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, không lây lan ra cộng đồng. Đây là thành tích, kết quả đáng mừng. Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự đóng góp của hệ thống bệnh viện công lập, quân đội, tư nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh; đưa ngành Y tế tỉnh ngày càng phát triển.
 

 

Ông Nguyễn Khắc Định chúc mừng cán bộ y tế Bệnh viện Quân y 87
Ông Nguyễn Khắc Định chúc mừng cán bộ y tế Bệnh viện Quân y 87.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa và chúc mừng cán bộ y tế Bệnh viện Vinmec Nha Trang
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa và chúc mừng cán bộ y tế Bệnh viện Vinmec Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Khắc Định mong muốn đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ các bệnh viện tiếp tục giữ vững, phát huy các thế mạnh, luôn đoàn kết, yêu nghề và làm tốt trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giữ vững lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

 

Đồng thời, các bệnh viện phải luôn chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị; có sự phối hợp tốt về mọi mặt giữa hệ thống y tế công lập, tư nhân và quân đội; chú trọng phát triển y tế biển đảo…

 

Thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Vinmec Nha Trang
Thăm cơ sở vật chất Bệnh viện Vinmec Nha Trang

 

C.Đan