09:01, 20/01/2021

Vùng 4 Hải quân: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

Ngày 20-1, đoàn kiểm tra của Vùng 4 Hải quân do Thượng tá Nguyễn Hải Châu - Phó Tham mưu trưởng Tác chiến vùng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra các đơn vị trong toàn vùng về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 20-1, đoàn kiểm tra của Vùng 4 Hải quân do Thượng tá Nguyễn Hải Châu - Phó Tham mưu trưởng Tác chiến vùng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra các đơn vị trong toàn vùng về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thượng tá Nguyễn Hải Châu kết luận kiểm tra.
Thượng tá Nguyễn Hải Châu kết luận kiểm tra.


Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội; xây dựng đầy đủ các kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.


Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.


THẾ ANH