05:01, 27/01/2021

Trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho 4 người 100 tuổi tiêu biểu ở Ninh Hòa

Ngày 27-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức đoàn tới thăm và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho 4 người tròn 100 tuổi tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ngày 27-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức đoàn tới thăm và trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho 4 người tròn 100 tuổi tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

 Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho bà Phan Thị Bồi.
Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho cụ bà Phan Thị Bồi.

 

 

 Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho ông Nguyễn Đuổi.
Trao quà chúc thọ cho cụ ông Nguyễn Đuổi.

 

 

Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho Nguyễn Thị Chút.
Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho cụ bà Nguyễn Thị Chút.

 

 

 Đại diện đoàn trao quà chúc thọ cho Lê Thị Cao.
Trao quà chúc thọ cho cụ bà Lê Thị Cao.

 

Đoàn đã tới thăm các cụ gồm: bà Lê Thị Cao (phường Ninh Hiệp); ông Nguyễn Đuổi (phường Ninh Đa); bà Phan Thị Bồi (phường Ninh Đa); bà Nguyễn Thị Chút (phường Ninh Giang). Tại những gia đình tới thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ; động viên các cụ sống vui, sống khỏe, là những tấm gương mẫu mực dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập, ra sức lao động, phát triển kinh tế gia đình, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đoàn đã trao quà chúc thọ của Chủ tịch nước cho mỗi cụ gồm: 5m vải lụa và 1 triệu đồng tiền mặt và chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, an vui và hạnh phúc.

 

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Khánh Hòa có 82 người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà chúc thọ (24 cụ ông, 58 cụ bà). Cụ thể, Nha Trang 27 người, Cam Ranh 10 người, Ninh Hòa 19 người, Vạn Ninh 6 người, Diên Khánh 7 người, Cam Lâm 10 người, Khánh Vĩnh 2 người và Khánh Sơn 1 người.

 

VĂN GIANG