05:01, 08/01/2021

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Sáng 8-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

 

Sáng 8-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

 

Trong năm 2020, đã có khoảng 100 bài viết được đăng trên cổng thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp và thu hút được hơn 30.000 lượt truy cập. Liên hiệp xuất bản 2 số Bản tin Hữu nghị. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt năm mới cho hơn 150 kiều bào và người nước ngoài đang sống và làm việc tại Nha Trang – Khánh Hòa; tổ chức đi thăm chúc mừng nhân ngày quốc khánh của một số nước láng giềng; tổ chức gặp mặt, giao lưu sinh viên Lào, Campuchia...

 

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

 

Liên hiệp phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Nga cùng với sự hỗ trợ của một số hội hữu nghị khác đã vận động được 10 triệu đồng cùng 120 phần quà để tặng cho công dân Nga tại Nha Trang chưa thể về nước do tình hình dịch Covid-19. Tính đến tháng 10-2020, giá trị giải ngân các dự án, phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho toàn Liên hiệp đạt hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó cơ quan thường trực Liên hiệp đã trực tiếp vận động, hỗ trợ một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các khoản viện trợ với giá trị tài trợ hơn 772 triệu đồng…

 

Năm 2021, Liên hiệp dự kiến thực hiện một số hoạt động trọng tâm như: tổ chức các hoạt động hữu nghị thường niên cho kiều bào và người nước ngoài; phối hợp với các hội hữu nghị song phương tổ chức một số hoạt động giao lưu nhân ngày kỷ niệm với một số quốc gia; tăng cường sự kết hợp giữa công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục hỗ trợ các tổ chức đối tác triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh…

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua quy chế thi đua các hội thành viên; quy chế hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa.

 

N.T