10:01, 18/01/2021

Họp bàn Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 18-1, các ông: Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thống nhất Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Sáng 18-1, các ông: Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thống nhất cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Quang cảnh tại cuộc họp.
Quang cảnh tại cuộc họp.


Các đại biểu dự họp đã cơ bản thống nhất Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; ngày bầu cử là ngày 23-5. Dự kiến lịch trình thực hiện công việc liên quan đến công tác bầu cử như: Chậm nhất ngày 7-2 sẽ hoàn chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; chậm nhất ngày 17-2 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế…; chậm nhất ngày 18-3 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gửi lấy ý kiến cử tri; chậm nhất ngày 17-4 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử…


Các đại biểu dự họp còn thảo luận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, sẽ tăng số lượng người được giới thiệu ứng cử thuộc khối cơ quan dân cử; giảm số lượng người được giới thiệu ứng cử của khối cơ quan quản lý nhà nước…


Ông Trần Mạnh Dũng cho biết, sau khi cơ quan tham mưu hoàn chỉnh các dự thảo: Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh sẽ gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục góp ý, trước khi ban hành.


HẢI LĂNG