11:01, 08/01/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 8-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân đánh giá kết quả 1 năm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của quân đội; đề ra những biện pháp, giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 3.130 đại biểu tham dự hội nghị tại 187 điểm cầu trong toàn quân.

Sáng 8-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân đánh giá kết quả 1 năm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của quân đội; đề ra những biện pháp, giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 3.130 đại biểu tham dự hội nghị tại 187 điểm cầu trong toàn quân.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.


Quán triệt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay từ khi có ca nhiễm Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp; đồng thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, công điện hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong toàn quân, đáp ứng kịp thời diễn biến của từng giai đoạn diễn biến của dịch, hạn chế đến mức thấp nhật dịch lây lan vào quân đội, khống chế kịp thời không để dịch lan rộng.

Ban Chỉ đạo Bộ quốc phòng phòng chống dịch Covid-19 đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Quốc phòng và chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong toàn quân một cách quyết liệt, toàn diện, kịp thời và hiệu quả.  Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân điều chỉnh kế hoạch vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, toàn quân điều chỉnh lại lực lượng, ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc, tổ chức diễn tập phòng chống dịch trong toàn quân đạt hiệu quả và sát với thực tiễn. Ngành Quân y đã kiện toàn, bổ sung lực lượng, trang bị, phương tiện phòng chống dịch các cấp; xây dựng kế hoạch trình Bộ Quốc phòng phê duyệt xây dựng 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm bằng phương án huy động lực lượng cán bộ, nhân viên quân y từ các trường sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch cao nhất trên toàn quốc; tổ chức lực lượng cơ động tham gia phòng chống dịch cho nhân dân nhiều địa phương...

Đến nay toàn quân đã có 9 cơ sở xét nghiệm Covid-19 và 15 đơn vị có nano an toàn sinh học cấp 2 sẵn sàng triển khai xét nghiệm sàng lọc và 208 tổ lấy mẫu. Tính đến ngày 31-12-2020, toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly tập trung, tiếp nhận cách ly và vận chuyển hơn 160.000 người, tiếp nhận 269 chuyến bay với hơn 69.000 người nhập cảnh qua đường hàng không. Bộ đội biên phòng tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới. Song song với công tác phòng chống dịch, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch, lực lượng để tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống…

Tại Khánh Hòa, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và UBND tỉnh, không ngừng đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành 40 văn bản triển khai phòng chống dịch; tham mưu thành lập 8 khu cách ly tập trung, tiếp nhận 29 chuyến bay với hơn 8.300 công dân từ nước ngoài về cách ly; chỉ đạo lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ các ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng…

Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn Đảng toàn quân toàn dân và toàn quân đã tiến một bước dài; dịch đã được khống chế và từng bước được đẩy lùi. Song trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, nên tại Việt Nam nguy cơ tiềm ẩn về bùng phát dịch vẫn thường trực và có nguy cơ rất cao.

Do vậy, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ quốc phòng về tăng cường các công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế; cấp ủy chỉ huy các đơn vị đề cao kỷ cương kỷ luật thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện tốt kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép; các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly công dân về nước, triển khai các biện pháp không để lây lan trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng, nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng các khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ lâu dài; các bệnh viện quân y thực hiện nghiêm việc phân luồng khám chữa bệnh, tổ chức khu cách ly riêng để điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp tục tăng cường khả năng xét nghiệm của các bệnh viện và cơ sở quân y, tiếp tục mua các xe xét nghiệm cơ động để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh lan rộng ở mức độ cao nhất; các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm tốt công tác hậu cần, giữ vững ổn định đời sống, phòng chống tốt các dịch bệnh khác, chăm lo sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe trên 98,5%...    

THẾ ANH