10:01, 06/01/2021

Tổng kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2017-2020

Ngày 6-1, tại TP. Hà Nội, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết liên tịch về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, giai đoạn 2017 - 2020. 

Ngày 6-1, tại TP. Hà Nội, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết liên tịch về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, giai đoạn 2017 - 2020. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự.


Theo báo cáo tại hội nghị, 3 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với công an tập trung nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực cho nhiều đối tượng, chú trọng vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đạt được nhiều kết quả tốt.


Tại Khánh Hòa, 3 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã mở 51 lớp tập huấn phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tội phạm, ma túy… cho 4.150 cán bộ hội, tuyên truyền viên. Hàng năm, có hơn 250.500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia các buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách mới của Nhà nước. 100% Hội LHPN cơ quan chuyên trách các cấp và Hội Phụ nữ ngành Công an các cấp thực hiện nghiêm túc “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng…


Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai ngành tiếp tục chủ động phối hợp, triển khai tốt các nội dung trong những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng truyền thông trong môi trường kỹ thuật số, hướng tới các đối tượng phụ nữ đặc thù như: nữ công nhân trong khu công nghiệp, chế xuất, phụ nữ vùng biên giới, hải đảo, phụ nữ dân tộc, tôn giáo...


Thành Long