11:01, 19/01/2021

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định trao 800 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 19-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và tặng quà cho 800 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 19-1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và tặng quà cho 800 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tặng quà.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tặng quà.

 

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định đã trao 700 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Đây là quà tặng theo chương trình của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ngoài ra, ông cũng trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền và các nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là quà tặng theo chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, do Công ty Nhật Minh tài trợ 25 triệu đồng, Nha Trang Club tặng 100 thùng mì, Quỹ Chữ thập đỏ 19 triệu đồng.

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Huyện ủy trao quà cho các hộ nghèo
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Huyện ủy trao quà cho các hộ nghèo.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Định trao quà theo chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Ông Nguyễn Khắc Định trao quà theo chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách.

 

Ông Nguyễn Khắc Định cho biết, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng huyện Khánh Vĩnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên Đán với hơn 2.300 hộ được hỗ trợ gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phối hợp với các cơ quan của tỉnh, các nhà tài trợ để tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Sắp tới, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể huyện Khánh Vĩnh cần tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thường xuyên quan tâm đến đời sống kinh tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

VĂN KỲ