10:01, 01/01/2021

10 sự kiện nổi bật năm 2020 do Báo Khánh Hòa bình chọn

Năm 2020 vừa kết thúc với những diễn biến trên thế giới và trong nước khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cả thế giới. Theo thông lệ, trong số báo đầu năm mới, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện nổi bật, có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Năm 2020 vừa kết thúc với những diễn biến trên thế giới và trong nước khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cả thế giới. Theo thông lệ, trong số báo đầu năm mới, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện nổi bật, có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

 

 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


1. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 12 đến 14-10 với 349 đại biểu, thay mặt cho hơn 44.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa, đặc biệt là giai đoạn 2020 - 2025. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặt kỳ vọng vào đại hội sẽ khởi đầu một giai đoạn phát triển mới.


2. Ngày 31-1, Bộ Y tế chính thức công bố Khánh Hòa là địa phương đầu tiên bị dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của toàn xã hội, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Doanh thu giảm 81,3%, số lượt khách lưu trú giảm 80%, trong đó khách quốc tế giảm 87,9% … so với năm 2019.


3. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, Khánh Hòa có 9/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch, trong đó kinh tế tăng trưởng âm, GRDP giảm 10,25%, thu ngân sách chỉ đạt 80% so với dự toán, bằng 72% so với 2019.

 

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2020) và chúc Tết quân, dân Trường Sa.

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2020) và chúc Tết quân, dân Trường Sa.


4. Tối 21-1 (ngày 27 Tết), chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020), 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2020) và chúc Tết quân, dân Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình gồm 4 điểm cầu: Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và thị trấn Trường Sa, được phát trực tiếp trên sóng KTV. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp mừng Đảng, mừng xuân đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa của Khánh Hòa vào mỗi dịp Tết cổ truyền.


5. Ngày 15-9, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (2020 - 2025) đã long trọng khai mạc. Đại hội đã tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

 

6. Sáng 25-9, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có tổng vốn đầu tư gần 760 tỷ đồng. Đây là 1 trong 10 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự án nhằm mục tiêu ngăn chặn tình trạng nhiễm mặn vào mùa khô, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 500.000 người dân TP. Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh; kết hợp giao thông qua sông Cái theo đường Vành đai 2.

 
Lãnh đạo tỉnh ấn nút khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Lãnh đạo tỉnh ấn nút khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

 

7. Tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh tạm dừng triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Đề án thành lập Đặc khu Hành chính - Kinh tế). Ngày 9-9, UBND tỉnh và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã ký kết hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu Kinh tế Vân Phong. Trước mắt, IPPG tài trợ 5 triệu USD để lập quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.


8. Trong hoạn nạn càng rõ tình người, phong trào quyên góp, ủng hộ đã diễn ra mạnh mẽ mỗi khi đất nước gặp khó khăn. Chưa thể thống kê số tiền quyên góp, ủng hộ trong xã hội. Riêng UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hơn 13,2 tỷ đồng và hơn 30 tấn gạo hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp phòng, chống dịch Covid-19 và người người nghèo, người mất việc do dịch bệnh... và hơn 5,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ.


9. Thực hiện Thông báo Kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, cảnh cáo 6 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp. Có 8 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.


10. Ngày 4-11, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án tại Khánh Hòa. Theo đó, cả 35 dự án được thanh tra thì tất cả đều có sai phạm. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với Kết luận Thanh tra và giao Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện kết luận trên.


Báo Khánh Hòa