01:12, 15/12/2020

Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020

Sáng 15-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020. 

 

Sáng 15-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020. 

 

Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tăng cường phối hợp, tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, PN mất việc làm… Song song đó, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 đến 20-10-2020) với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Từ nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua đặc biệt, các cấp Hội, cá nhân hội viên, PN trong tỉnh đã đăng ký thực hiện 150 công trình như: “Trao sinh kế”, “heo đất tiết kiệm”, “khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, trẻ em”, “khu vui chơi tại huyện miền núi Khánh Vĩnh”… Qua đó, các cấp Hội đã giúp cho 10.000 cán bộ, hội viên, PN, trẻ em nghèo yếu thế hơn 49.162 suất quà, 1.248 suất học bổng, 200 chiếc xe đạo, 256 sổ tiết kiệm và tiền mặt… với tổng trị giá gần 5 tỉ đồng. 

 

Bà Nguyễn Hoàng Văn Hạ trao bằng khen cho đại diện các tập thể cho các cấp Hội LHPN
Bà Nguyễn Hoàng Văn Hạ trao bằng khen cho đại diện các tập thể cho các cấp Hội LHPN

 

Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên về phòng, chống xâm hại trẻ em. Các cấp hội đã tổ chức 286 lớp tập huấn, truyền thông, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tham gia giải quyết một số vấn đề về xã hội liên quan đến phụ nữ”… cho 24.530 hội viên, PN. Duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu qua 29 câu lạc bộ với hơn 1.450 hội viên, PN, các cặp gia đình có con dưới 16 tuổi tham gia.

 

Nhiều tập thể nhận bằng khen đạt thành tích trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020.
Nhiều tập thể nhận bằng khen trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

 

Ngoài ra, về công tác đối ngoại nhân dân, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh vận động kiều bào về thăm quê hương, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương trao tặng 4.075 suất quà, học bổng, 5,5 tấn gạo và tiền mặt cho PN và trẻ em yếu thế với tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng…

 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 58 tập thể, 49 cá nhân đạt thành tích tốt về công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

 

THANH TRÚC