10:12, 15/12/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thăm Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang

Chiều 15-12, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang nhân dịp Giáng sinh năm 2020.

 

Chiều 15-12, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang nhân dịp Giáng sinh năm 2020.

 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Ông Vũ Chiến Thắng (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông báo với đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang một số hoạt động nổi bật của Ban Tôn giáo Chính phủ và mong muốn các vị giám mục, linh mục, bà con giáo dân tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương. Các vị lãnh đạo chúc các vị chức sắc và đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành và hạnh phúc.


Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang, Giám mục Võ Đức Minh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQ Việt Nam dành cho hoạt động công giáo và đời sống của bà con giáo dân. Thời gian tới, Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang tiếp tục vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đóng góp, đoàn kết cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển, thực hiện “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”.


Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang đang quản lý 116 giáo xứ với 240.000 giáo dân, 300 linh mục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.


H.DUNG