09:12, 29/12/2020

Phấn đấu 90% cơ sở hội có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Sáng 29-12, Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Sáng 29-12, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

 

Ông Lê Hữu Hoàng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ông Lê Hữu Hoàng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Năm 2020, các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên NCT phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; gần 4.800 hội viên tham gia làm kinh tế giỏi; vận động các cụ hiến hơn 38.600m² đất, gần 7.000 ngày công, gần 1,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thành lập mới 7 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số lên 19 câu lạc bộ... Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ NCT như: Chúc thọ, tặng quà; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng; phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho hơn 33.200 hội viên; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 68.000 hội viên…

 

Ông Lê Hữu Hoàng đề nghị năm 2021, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, phấn đấu 90% cơ sở hội có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; thực hiện hiệu quả chương trình “Mắt sáng cho NCT”; tích cực tham gia xây dựng các phong trào… Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân.


V.L