10:12, 27/12/2020

Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội: Làm tốt công tác dân vận

Thời gian qua, thành viên Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh hoạt động dân vận góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thắt chặt tình quân dân…

 

Thời gian qua, thành viên Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh hoạt động dân vận góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thắt chặt tình quân dân…


Triển khai đồng bộ


Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh gồm 11 đơn vị: Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung, Bệnh viện Quân y 87, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chi nhánh ven biển, Tòa án Quân sự Khu vực II, Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 53, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực III (Quân khu 5), Bảo hiểm Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa, Công ty Viettel Chi nhánh Khánh Hòa. Năm 2020, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 làm đơn vị trưởng khối.

 

Các đơn vị trong khối tặng quà cho trường học ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.

Các đơn vị trong khối tặng quà cho trường học ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.


Theo Đại tá Nguyễn Đức Đóa - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3, các thành viên trong khối có quy mô tổ chức không đồng đều, địa bàn đóng quân dàn trải, nhiều đơn vị có tổ chức biên chế nhỏ, lực lượng và phương tiện ít. Mặt khác, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 kéo dài đã hạn chế các hoạt động tập thể… Tuy nhiên, các đơn vị trong khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các hoạt động dân vận.


Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong khối đã lãnh đạo triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, kiện toàn, củng cố đội ngũ cấp ủy viên, chiến sĩ làm công tác bảo vệ, dân vận ở cơ sở; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đầy đủ cho đội ngũ này của từng đơn vị. Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên giáo dục cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, chiến sĩ, nhân viên, người lao động về nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng địa bàn và phong trào thi đua làm công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nên phong trào thi đua làm công tác dân vận ngày càng lan tỏa sâu rộng, hiệu quả.


Hiệu quả thiết thực


Bên cạnh công tác vận động tuyên truyền, trong năm, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tích cực chung sức xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch Covid-19; tham gia hiến máu nhân đạo; khắc phục khó khăn, giúp trẻ em đến trường; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt; thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ hàng nghìn bộ quần áo, hơn 4 tấn gạo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người dân ở các địa bàn khó khăn trong tỉnh. Trường Sĩ quan Thông tin tự chế tạo hơn 1.000 chiếc mũ chắn giọt bắn và hàng chục máy rửa tay sát khuẩn tự động tặng các bệnh viện, trường học và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ trong những khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Công ty Viettel Chi nhánh Khánh Hòa đã hỗ trợ củng cố, bảo dưỡng và xây dựng 17 vị trí trạm BTS tại huyện đảo Trường Sa; tài trợ miễn phí 555 đường truyền Internet cho các trường học trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng.


Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kết hợp giữa công tác huấn luyện dã ngoại với công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Qua đó, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, đường giao thông, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, thu hoạch mùa màng… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.


Đại tá Nguyễn Đức Đóa đánh giá: "Những hoạt động dân vận của các đơn vị trong khối đã góp phần củng cố sâu sắc mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở địa bàn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.


THẾ ANH