01:12, 12/12/2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 12-12, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. 

Sáng 12-12, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 - 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gần 700 đại biểu tại điểm cầu chính và gần 5.000 đại biểu dự trực tuyến tại 82 điểm cầu. Đại diện tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.
 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (tháng 2-2013) đến nay, cuộc đấu tranh PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Có 9 yếu tố góp phần tạo nên những kết quả trên, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt; một số khâu yếu, việc khó, nhiều vướng mắc trong PCTN được tập trung tháo gỡ kịp thời; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, PCTN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng…

 

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh PCTN cần kiên quyết, không khoan nhượng. Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm nên các cấp, ngành, lĩnh vực cần xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, cơ chế xử lý nghiêm; không chủ quan, nóng vội, né tránh, phải cảnh giác, kiên trì, bền bỉ. Cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong toàn thể cán bộ. Tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tuyên truyền về PCTN; ngăn chặn những thông tin một chiều, sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về PCTN. Cần xây dựng cơ chế chặt chẽ về kinh tế, xã hội, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo vệ người đấu tranh PCTN,  dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; ngăn chặn tham nhũng vặt, thu hồi tài sản tham nhũng; công khai, minh bạch giải trình trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường quyền tiếp cận thông tin của người dân và hoạt động giám sát của mặt trận và các tổ chức thành viên. Xây dựng đội ngũ làm công tác PCTN thật sự liêm chính, có bản lĩnh và có chính sách đãi ngộ hợp lý đội ngũ này…
 
N.V