10:12, 09/12/2020

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) đã cùng các cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.



 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) đã cùng các cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ sở cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.


Hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ


Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, lập các tổ công tác bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ban đã phối hợp với các cơ quan, hội, ban liên lạc các đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh để nắm thông tin, sơ đồ mộ chí, danh sách liệt sĩ. Từ đó, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách, cập nhật dữ liệu, phân tách, chuyển giao cho 8 huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.

 

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.


Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến từng hộ; tổ chức phát 287.564 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các gia đình. Qua đó, ban đã tiếp nhận 2.561 phiếu có thông tin, trong đó có 30 thông tin về liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang. Đây đều là những thông tin quý giá, được các cấp, ngành tiếp nhận để xử lý. Công tác xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, kiểm đếm, thống kê mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang được triển khai nhanh chóng. Toàn tỉnh đã quy tập 7.485 liệt sĩ vào 6 nghĩa trang, hiện nay đã chuyển 348 liệt sĩ về gia đình quản lý và bàn giao cho địa phương khác 124 liệt sĩ.


Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, từ kết quả xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh chôn cất ban đầu, các cấp, ngành đã chủ động đối chiếu, kết luận thực địa, vẽ bản đồ sát với địa hình. Đến nay, 100% cấp xã, huyện đã hoàn thành nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, hiện nay, toàn tỉnh có 272 mộ độc lập; 83 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập xong; 74 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tiếp tục tìm kiếm; 78 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ chưa tổ chức tìm kiếm; 16 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm nhưng chưa có kết quả; 27 khu vực, địa bàn tìm kiếm liệt sĩ không rõ thông tin (vùng mờ); 6 khu vực, địa bàn có nghĩa trang liệt sĩ.


Khẩn trương tìm kiếm, quy tập

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cung cấp đủ kinh phí cho các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tổ chức lễ đưa hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm; quan tâm tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ…

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, qua rà soát, hiện nay, toàn tỉnh còn 2.784 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu chưa tìm kiếm được hài cốt, trong khi đó, nguồn cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít. Do vậy, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, ban chỉ đạo các cấp sẽ khẩn trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm, khu vực có thông tin trên địa bàn đạt kết quả cao nhất; khảo sát, tìm kiếm đến đâu kết luận địa bàn và điều chỉnh bản đồ đến đó. Cùng với đó, nâng cao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.


Để đạt được mục tiêu, các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường kết nối thông tin, khai thác và tận dụng tối đa nguồn tin xác thực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức tìm kiếm; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin trong mọi tầng lớp nhân dân; tập trung vào những địa bàn còn thiếu thông tin, khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm để thực hiện; kịp thời bố trí lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên bổ sung, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ đạo các cấp trong việc tham mưu và kiểm tra, nắm bắt khó khăn để kịp thời giải quyết; quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định; kết hợp chặt chẽ việc tìm kiếm với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức việc di chuyển, đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo, an toàn…


Thượng tá Đinh Văn Hưng cho biết: “Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng các ngành, địa phương sẽ phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, huy động tối đa sức mạnh toàn xã hội thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ và nhân dân”.


Văn Giang

 



Qua rà soát, hiện nay, toàn tỉnh có 11.425 liệt sĩ, trong đó 7.485 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu tại địa phương. Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đơn vị của bộ, quân khu và các địa phương khác cung cấp thông tin 5.027 liệt sĩ, trong đó 1.087 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu không thuộc địa bàn tỉnh, 3.940 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh.