09:12, 11/12/2020

Biểu dương 49 tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt

Ngày 11-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày 11-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

.

 

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các cá nhân.

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho các cá nhân.


5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều giáo xứ có phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ gia đình công giáo vươn lên làm ăn khá, giàu; nhiều giáo xứ, dòng tu, cá nhân đã hiến đất làm đường trị giá nhiều tỷ đồng. 100% bà con công giáo ở khu dân cư, tổ dân phố đều hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Đến nay, có 70% giáo xứ, giáo họ ở địa bàn dân cư được công nhận làng văn hóa, khu dân cư, tổ dân phố văn hóa…

 

Ông Trần Ngọc Thanh -  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị biểu dương những đóng góp của đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của giáo dân; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào công giáo và người có đạo trong sinh hoạt, phát triển kinh tế… Ông cũng mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ công giáo tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2015 - 2020. UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 25 cá nhân.


Mã Phương