09:10, 08/10/2020

Tuyên dương 17 tập thể, 90 cá nhân nông dân tiêu biểu

Sáng 8-10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020) và tổng kết 5 năm nông dân thi đua yêu nước (2015 - 2020). Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trên toàn tỉnh.

Sáng 8-10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020) và tổng kết 5 năm nông dân thi đua yêu nước (2015 - 2020). Đến dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc trên toàn tỉnh.

 

Ông Hà Quốc Trị trao  bằng khen cho nông dân tiêu biểu.

Ông Hà Quốc Trị trao bằng khen cho nông dân tiêu biểu.


Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam gắn với chặng đường đấu tranh giành độc lập và phát triển của đất nước trong 90 năm qua. Đồng thời, tuyên dương các gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.


5 năm qua, hội đã phát triển được 15.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 124.500 người. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân đã đóng góp hơn 48.400 ngày công, hơn 17,3 tỷ đồng giúp đỡ hộ nông dân nghèo; hiến hơn 95.500m2 đất làm đường; tham gia duy tu, sửa chữa 516km đường giao thông nông thôn; xây dựng 435 công trình; 93 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Hàng năm, có hơn 88.000 hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét có hơn 83.000 hộ đạt…


Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị đề nghị hội viên nông dân tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa những điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, đoàn kết trợ giúp lẫn nhau cùng thoát nghèo và làm giàu. Ông đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành với hội viên, nông dân, triển khai tốt các phong trào nông dân, nòng cốt là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Nhân dịp này, ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 46 người; Hội Nông dân tỉnh tuyên dương 17 tập thể, 90 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2015 - 2020.


H.Đ