08:10, 18/10/2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, lực lượng vũ trang thành phố Cam Ranh không ngừng đẩy mạnh công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Cam Ranh không ngừng đẩy mạnh công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.


Đẩy mạnh thi đua dân vận khéo


Theo Thượng tá Trần Quốc Toản - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cam Ranh, thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Từ đó, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố luôn quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của LLVT thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 

Lực lượng vũ trang thành phố giúp trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2018.

Lực lượng vũ trang thành phố giúp trường học trên địa bàn khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2018.


Các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT thành phố đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác kết nghĩa với địa bàn đóng quân; huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia xây dựng nông thôn mới... Nhờ vậy, phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực.


Nhiều mô hình hiệu quả


Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hàng năm, Ban CHQS TP. Cam Ranh chỉ đạo các khối thi đua trong LLVT thành phố chú trọng đổi mới và đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, LLVT thành phố đã hỗ trợ góp phần giúp 15 hộ thoát nghèo với mô hình tặng giống cây trồng, vật nuôi; quyên góp gần 2 tấn gạo giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mô hình “Hũ gạo vì người nghèo; triển khai hiệu quả mô hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm công tác dân vận.


Bên cạnh đó, LLVT thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Làm kinh tế giỏi”, “Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”, “Mô hình trang trại”, “Vườn rừng, vườn nhà” giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ban CHQS các xã, phường và các cơ quan của Ban CHQS thành phố đã tổ chức kết nghĩa với 18 đầu mối cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, trường học để phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị của địa phương vững mạnh, làm công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.


Cùng với đó, LLVT thành phố luôn chủ động và phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh. Điển hình như trong các đợt bão, lũ năm 2017, 2018, Ban CHQS thành phố đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống…


Thế Anh