09:10, 07/10/2020

Hội nghị Huyện ủy Cam Lâm lần thứ 3

Ngày 7-10, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng 9 tháng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Ngày 7-10, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng 9 tháng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.


9 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn hán kéo dài nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện gặp rất nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu về kinh tế giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 0,8%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 44,3% dự toán, bằng 58,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng cây lâu năm tăng 1,5% và không xảy ra dịch bệnh trên cây trồng; sản lượng đánh bắt thủy sản tăng 0,7%, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 2,6%. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đã giải ngân vốn được hơn 163,1 tỷ đồng, bằng 61,93% kế hoạch vốn. Tính đến ngày 24-9, toàn huyện ghi nhận 434 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 10 ca so với cùng kỳ.


Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát triển được 59 đảng viên mới. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện là 2.392 vị.


Thanh Nội