09:10, 12/10/2020

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII viếng, đặt vòng hoa Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Sáng 12-10, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (TP. Nha Trang).

 

Sáng 12-10, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (TP. Nha Trang).

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang

 

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tướng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

 

Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn dầu. Tham dự lễ viếng còn có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.
Ông Nguyễn Khắc Định và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

 

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, đến thắp hương từng mộ phần liệt sĩ. 

 

Ông Nguyễn Khắc Định thắp hương tại các mộ phần liệt sĩ.
Ông Nguyễn Khắc Định thắp hương tại các mộ phần liệt sĩ.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và Hà Quốc Trị thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bên trái) và ông Hà Quốc Trị thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

 

Sau lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, các đại biểu đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Điện thờ Tháp Trầm Hương, TP. Nha Trang.

 

VĂN GIANG