09:09, 01/09/2020

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Lễ Vu Lan 2020 - Phật lịch 2564

Ngày 1-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2020 - Phật lịch 2564.

 

 

Ngày 1-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu năm 2020 - Phật lịch 2564.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.
 
 
Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những đóng góp của các vị chức sắc, tăng, ni, Phật tử trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo tại địa phương thời gian qua. Nhân dịp cả dân tộc Việt Nam chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam chào đón lễ Vu Lan, ông Nguyễn Tấn Tuân đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị chức sắc, toàn thể tăng, ni, phật tử vui tươi, an lạc.

 

Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.
Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.
 
 
Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành đã đến thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2020 - Phật lịch 2564. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quán triệt các chùa tổ chức Lễ Vu Lan theo tinh thần trang trọng, trang nghiêm nhưng hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
 
 
Mã Phương