05:08, 18/08/2020

Tiếp tục duy trì nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 18-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 18-8, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người về công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh ghi nhận 12 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, 1 trường hợp ở huyện Vạn Ninh đã xuất viện vào ngày 4-2; 1 trường hợp là du học sinh Mỹ xuất viện vào ngày 14-8, có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính, hiện đang tiếp tục được cách ly tại khách sạn. 9 trường hợp là người Việt Nam từ nước ngoài về được cách ly ngay khi nhập cảnh; 1 trường hợp là bệnh nhân 791. Hơn 1.100 trường đang thực hiện cách ly tập trung; 690 trường hợp đến từ vùng dịch được cách ly tại cơ sở y tế và tại nhà.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Khánh Hòa đã triển khai xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 với công suất khoảng 120 mẫu/ngày; dự kiến tuần sau, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 với công suất 90 mẫu/ngày.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị, không nên tổ chức các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao trong các khu cách ly để tránh lây nhiễm chéo; công an hỗ trợ thêm lực lượng cho một số cơ sở lưu trú đang thực hiện cách ly tập trung…

 

Ông Nguyễn Đắc Tài và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà khen thưởng đột xuất cho các đơn vị chống dịch tuyến đầu
Ông Nguyễn Đắc Tài và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khen thưởng đột xuất cho các đơn vị chống dịch tuyến đầu
 
Kết luận tại buổi làm việc,  ông Nguyễn Đắc Tài chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương không được chủ quan, tiếp tục giữ vững kỷ luật, duy trì nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch; chú trọng công tác phòng dịch ở các chợ, siêu thị; các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở du lịch phải tăng cường hơn trong công tác này; đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện khai báo y tế và cài đặt ứng dụng bluzone; dừng các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ tại các khu cách ly tập trung; tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, cách ly đối với công dân Việt Nam về từ nước ngoài. Đồng thời yêu cầu các khách sạn phải cử lực lượng bảo vệ phối hợp với công an và y tế tham gia công tác đảm bảo an toàn cách ly tại cơ sở lưu trú; các cơ sở y tế phải chú trọng công tác chống dịch, tránh lây nhiễm chéo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng áp lực âm phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng...
 
Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng đột xuất cho 9 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, mỗi đơn vị 30 triệu đồng.
 
C.Đan