09:08, 02/08/2020

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 2-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại đầu cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Chiều 2-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại đầu cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh tham dự.

 

Thủ tướng phát biểu mở đầu cuộc họp.

Thủ tướng phát biểu mở đầu cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết, tính đến chiều 2-8, cả nước ghi nhận 620 ca mắc, trong đó có 324 ca xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, 5 trường hợp tử vong. Sau 99 ngày không phát hiện ca mắc tại cộng đồng, từ ngày 25-7 đến nay, cả nước ghi nhận 144 ca lây nhiễm tại 7 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tại tỉnh Khánh Hòa đang cách ly tập trung 612 trường hợp, trong đó có 578 trường hợp trở về từ nước ngoài và chuyên gia ở các nước qua làm việc. Trong số các ca nói trên, có 301 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Qua rà soát, tổng số trường hợp đã đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là 1.191 người, đang được thực hiện cách ly tại nơi lưu trú. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và ban hành kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng cấp độ, tình hình dịch bệnh; phục hồi các hoạt động phân luồng, khám sàng lọc, kiểm soát lây nhiễm tại tất cả các cơ sở y tế; tiến hành rà soát, quản lý, thực hiện cách ly những người đi đến Đà Nẵng; triển khai các cơ sở cách ly tập trung…

 

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa.


Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, phải kiên quyết khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan rộng, bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng không để đổ gãy kinh tế; kêu gọi mỗi gia đình là pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ chống dịch; khuyến khích phát triển khám chữa bệnh từ xa, công nghệ số. Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế không để xảy ra ổ dịch ở các bệnh viện, bảo vệ tốt sức khỏe cán bộ y tế. Các địa phương phải tháo gỡ vướng mắc trong gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; tiếp tục kiểm soát chặt các đường biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép; khởi tố tất cả các trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; xử lý nghiêm những người tung tin sai lệch trên mạng xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án thi tốt nghiệp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo phòng, chống dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh truyền thông, tập trung hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử…


T.Ly

 




Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối 2-8, cả nước ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19, trong đó tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân số 603.


Bệnh nhân 603 là nam, 21 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, du học sinh ở California, Mỹ. Khuya 30-7, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN319, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.