12:08, 26/08/2020

Ông Lê Xuân Thân làm việc với phường Tân Lập

Sáng 26-8, ông Lê Xuân Thân – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND phường Tân Lập, TP. Nha Trang về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020.

 

 

Sáng 26-8, ông Lê Xuân Thân – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND phường Tân Lập, TP. Nha Trang về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020.

 

Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Xuân Thân phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Tại buổi làm việc, phường kiến nghị thành phố và tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề như: có kế hoạch gắn biển cấm đậu, đỗ xe dưới lòng, lề đường để phường thuận lợi trong công tác xử lý vi phạm về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; giao đất tái định cư cho một hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; sửa chữa đường và vỉa hè bị hư hỏng do thi công dự án Bệnh viện 22-12; có chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp dán quảng cáo, rao vặt và tín dụng đen; xử lý hệ thống thoát nước tại một số khu vực; hỗ trợ phường kinh phí sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị… 
 
 
Ông Lê Xuân Thân đánh giá, 7 tháng đầu năm, tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường đều đạt, đặc biệt thu ngân sách đạt gần 70% kế hoạch năm. Ông đề nghị, thời gian tới, phường cần tập trung các biện pháp tăng thu ngân sách và thu thuế; tăng cường quản lý nhà nước về đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm; có biện pháp hỗ trợ 4 hộ nghèo để tiến tới không còn hộ nghèo. Ông Lê Xuân Thân đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Tân Lập 2 để mua sắm trang thiết bị hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đối với các kiến nghị khác, ông ghi nhận và đề nghị TP. Nha Trang giải quyết theo thẩm quyền…
 
 
K.D