05:08, 27/08/2020

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc

Ngày 27-8, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI (2017-2022). Đồng chí Cao Ngọc Tâm - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đến dự.

Ngày 27-8, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI (2017-2022). Ông Cao Ngọc Tâm - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đến dự.

 

6 tháng đầu năm, việc triển khai phong trào đoàn đã bám sát chương trình công tác năm đề ra. Công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về đạo đức, lối sống đẹp được triển khai thông qua cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt", "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Theo dấu chân Bác"... Phong trào thanh niên tình nguyện có chuyển biến về chất, đổi mới về phương thức thực hiện, các cơ sở đoàn triển khai được nhiều công trình, phần việc thiết thực.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh khoá XI, có 4/11 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ, 1/11 chỉ tiêu cơ bản đạt và các chỉ tiêu khác đang phấn đấu đạt được. Trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, có 3/11 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ như xây dựng được 186/140 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ 85/15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 18.729/17.345 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh đoàn đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động như: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; phát huy hiệu quả các kênh thông tin của Đoàn, mạng xã hội; các phong trào thi đua trong thanh thiếu nhi triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả...

V.THÀNH