05:08, 27/08/2020

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo: Sẽ sớm kết nối bổ sung tới một số cơ quan

Sáng 27-8, ông Nguyễn Hữu Hoà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp bàn về việc kết nối sử dụng bổ sung Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo tới các cơ quan khối đảng và một số cơ quan khác.

 

Sáng 27-8, ông Nguyễn Hữu Hoà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp bàn về việc kết nối sử dụng bổ sung Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (KN-TC) tới các cơ quan khối đảng và một số cơ quan khác.


Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN-TC của Thanh tra Chính phủ có 5 tính năng cơ bản (tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thống kê báo cáo, nhắc việc), được phân theo hệ quản trị, hệ nghiệp vụ. Đối tượng áp dụng gồm: các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ; các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương có hoạt động liên quan đến tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN-TC; các cơ quan, tố chức, cá nhân có nhu cầu theo dõi tình trạng, kết quả xử lý, giải quyết đơn thư KN-TC liên quan đến cơ quan, tố chức, cá nhân mình. Hệ thống được triển khai nhằm thống nhất trong công tác quản lý, tránh trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời giúp tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác, kịp thời về lĩnh vực này trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống được Thanh tra Chính phủ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3-2018; được triển khai tại Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Khánh Hoà từ cuối năm 2018.

 

Ông Nguyễn Hữu Hoà kết luận cuộc họp.
Ông Nguyễn Hữu Hòa kết luận cuộc họp.


Tại cuộc họp, các đại biểu nhận định, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN-TC hiện đại, chuyên nghiệp, khắc phục được hạn chế của các phần mềm đang sử dụng, đáp ứng nhu cầu xử lý trong lĩnh vực KN-TC của các cơ quan đảng; từ đó đề xuất Thanh tra tỉnh sớm triển khai kết nối bổ sung. Ông Nguyễn Hữu Hòa thống nhất với đề xuất của các đại biểu và cho biết, sau cuộc họp, Thanh tra tỉnh sẽ gửi văn bản triển khai tới các cơ quan liên quan, đồng thời xúc tiến việc tập huấn trong tháng 9.


N.V