05:08, 18/08/2020

HĐND huyện Khánh Sơn bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND huyện

Chiều 18-8, HĐND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tổ chức kỳ họp chuyên đề để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sơn Trung.

 

Chiều 18-8, HĐND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tổ chức kỳ họp chuyên đề để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và xem xét chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sơn Trung.

 

Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng hoa chúc mừng ông Cao Minh Vỹ (thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Quốc Đông (thứ 3 từ trái sang).
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn tặng hoa chúc mừng ông Cao Minh Vỹ (thứ 2 từ trái sang) và ông Nguyễn Quốc Đông (thứ 3 từ trái sang).

 

Thực hiện công tác nhân sự, HĐND huyện đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Minh Vỹ (chuyển công tác khác); miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Văn Sửu (nghỉ hưu theo chế độ) và bà Bo Bo Thị Yến (chuyển công tác khác). HĐND huyện đã bầu bổ sung các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Minh Vỹ - nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; ông Nguyễn Quốc Đông – nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sơn Trung. Theo đó, cầu Sơn Trung (nối thị trấn Tô Hạp với xã Sơn Trung) có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

 

HẢI LĂNG