10:08, 15/08/2020

Đông đảo cán bộ, nhân dân viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 15-8, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng về Trung tâm hội nghị tỉnh Thanh Hóa, số 133 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sáng 15-8, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng về Trung tâm hội nghị tỉnh Thanh Hóa, số 133 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 
Trước đó, trong ngày 14-8 có hơn 160 đoàn, hơn 1.280 người đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 
 

 

Đông đảo nhân dân đến viếng nguyên TBT Lê Khả phiêu sáng 15-8.
Đông đảo nhân dân đến viếng nguyên TBT Lê Khả phiêu sáng 15-8.
 
Sinh ra, lớn lên ở quê hương Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa giàu tuyền thống yêu nước, với gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu có công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Thực tiễn ghi nhận Thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
 

 

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
 
Đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh lân cận đã đến dâng hương hoa, viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ghi sổ tang, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu bút: Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, người đồng chí mẫu mực, người anh của lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho quân đội, cho Đảng, cho đất nước.
 
Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm tiếc thương và tri ân công lao to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng những tình cảm quý báu, kỷ niệm sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.
 
 

 

Đại diện các đoàn lưu bút vào sổ tang.
Đại diện các đoàn lưu bút vào sổ tang.
Khẳng định nhiều đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà xin được gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.
 

 

 Tuổi trẻ Thanh Hóa nguyện tiếp bước ông cha, xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
Tuổi trẻ Thanh Hóa nguyện tiếp bước ông cha, xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
 
Đại diện tuổi trẻ Thanh Hóa nguyện tiếp nối truyền thống ông cha, đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
 
Theo nhandan.com.vn