09:08, 13/08/2020

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII

Ngày 13-8, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự đại hội còn có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

. Đại tá Đào Xuân Lân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy


Ngày 13-8, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự đại hội còn có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 200 đại biểu chính thức.

 

Các đại biểu dự đại hội
Quang cảnh đại hội

 

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo
Thứ trưởng Bộ Công an  Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề về an ninh trật tự (ANTT); chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cụ thể, 5 năm qua, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 2.589/3.015 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 86%, vượt gần 11% so với chỉ tiêu đề ra. Riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 93,5% (vượt 3,53% so với chỉ tiêu đề ra); thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính…

 

zzĐồng chí Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương trong mọi tình huống.

 

Ông Nguyễn Khắc Định và Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Khắc Định và Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa , nhiệm kỳ 2020 - 2025


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh phải chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công an các giải pháp đảm bảo ANTT. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiên quyết khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, các hoạt động, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có yếu tố nước ngoài.


Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dịp này, Đảng bộ Công an tỉnh đã vinh dự được Tỉnh ủy tặng bằng khen.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 22 vị. Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 15 vị dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thành Long