02:07, 16/07/2020

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan cho 18 học viên quốc tế

Sáng 16-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp cho 18 học viên đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Lào khóa 8 và Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 13.

Sáng 16-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp cho 18 học viên đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Lào khóa 8 và Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 13.

 

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Quân đội nhân dân Lào.
Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Quân đội nhân dân Lào.

 

Trong thời gian học tập tại nhà trường, các học viên quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số nội dung khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác.

 

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia..
Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia..

 

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành thông tin, bảo đảm sau khi ra trường có khả năng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin, tổ chức khai thác có hiệu quả trang thiết bị được biên chế trong quân đội nhân dân 2 nước và có khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.

 

Lãnh đạo nhà trường trao tặng Bằng khen cho các học viên tiêu biểu.
Lãnh đạo nhà trường trao tặng Bằng khen cho các học viên tiêu biểu.

 

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều tốt nghiệp loại khá và giỏi, trong đó có 1 học viên đạt giỏi.

 

Quang cảnh lễ tốt nghiệp.
Quang cảnh lễ tốt nghiệp.

 

Theo Đại tá, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin, thành công của khóa học sẽ tiếp tục góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội, nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng keo sơn, bền chặt.

 

THẾ ANH