02:07, 22/07/2020

Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 22-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Trí - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.

 

Sáng 22-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Trí - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thanh tra Chính phủ vẫn linh hoạt trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành hoạt động thanh tra theo phương thức mới, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số cuộc còn kéo dài thời gian kết luận thanh tra. Thời gian tới, cần xây dựng nội KNTC dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, không để chồng chéo với kiểm toán, không được gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên khoáng sản... Từ nay đến cuối năm không mở rộng các cuộc thanh tra ngoài kế hoạch. Thanh tra các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC), đảm bảo ổn định tình hình, nhất là trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

 

Được biết, 6 tháng qua, toàn quốc đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Các cơ quan đã tiếp hơn 165.000 lượt công dân; giải quyết gần 10.000 vụ việc KNTC, giảm cả về số lượt người tiếp và số vụ việc giải quyết so với cùng kỳ năm 2019.

 

Riêng Khánh Hòa đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính và 1.409 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Các cơ quan đã tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, đúng hạn các KNTC mới phát sinh. Thanh tra tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.


N.V