09:07, 07/07/2020

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII

Ngày 7-7, Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

. Ông Lê Hữu Thọ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang


Ngày 7-7, Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TP. Nha Trang đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 25/29 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, tạo chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố kết nạp 1.200 đảng viên.

 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố phấn đấu tăng doanh thu dịch vụ du lịch 10%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 105.000 tỷ đồng; số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân 4.350 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,3%; kết nạp mới 1.000 đảng viên trở lên...

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Định đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ TP. Nha Trang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông nhấn mạnh, xây dựng TP. Nha Trang trở thành thành phố văn minh, thông minh, hiện đại, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, trung tâm chính trị - văn hóa của tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Vì thế, trong thời gian tới, thành phố phải khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng cao hơn và tốc độ nhanh hơn so với mức bình quân chung của cả tỉnh. Đảng bộ cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu các ngành kinh tế, nâng cao chất lượng của ngành kinh tế chủ lực là dịch vụ - du lịch; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại tạo bước phát triển mới. Bên cạnh đó, thành phố cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý giao thông, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư và đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung các giải pháp để xây dựng đô thị Nha Trang ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh, tiến tới xây dựng TP. Nha Trang không có người nghèo, không có người ăn xin, lang thang. Đảng bộ thành phố phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 vị. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII họp phiên thứ nhất đã bầu ông Lê Hữu Thọ giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


N.D