12:07, 24/07/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sáng 23-7, tại TP. Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) và BCĐ quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Sáng 23-7, tại TP. Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) và BCĐ quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.


Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138, BCĐ 389. Toàn quốc xảy ra 23.465 vụ phạm pháp hình sự (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019). Lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố điều tra 20 vụ, 26 đối tượng vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Cũng trong 6 tháng, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước 11.291 tỷ đồng, khởi tố 1.128 vụ, 1.346 đối tượng.


Tại Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 353 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 35 vụ so với cùng kỳ năm 2029); làm 9 người chết, 98 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước khoảng 9,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 263 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương xác định công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, tiếp tay cho tội phạm…


Thành Long