02:07, 16/07/2020

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu huyện Khánh Sơn

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), ngày 16-7, ông Lữ Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho 5 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), ngày 16-7, ông Lữ Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho 5 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Khánh Sơn gồm: bà Cao Thị Tanh (con liệt sĩ, xã Sơn Trung), ông Tro Sượng (thương binh 4/4, xã Ba Cụm Bắc), ông Cao Văn Ría (bệnh binh, xã Ba Cụm Bắc), ông Trần Xuân Bích (thương binh 4/4, thị trấn Tô Hạp), ông Phan Văn Thuân (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thị trấn Tô Hạp).

 

Ông Lữ Thanh Hải thăm hỏi, tri ân các đối tượng chính sách.
Ông Lữ Thanh Hải thăm hỏi, tri ân các đối tượng chính sách.

 

 

Ông Lữ Thanh Hải trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.
Ông Lữ Thanh Hải trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.

 

Tại đây, ông Lữ Thanh Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, cống hiến của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, gương mẫu, dạy bảo con cháu noi theo. Ông Lữ Thanh Hải cũng đề nghị lãnh đạo huyện Khánh Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo tốt cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Nhân dịp này, ông Lữ Thanh Hải tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 700.000 đồng.

 

Lãnh đạo huyện Khánh Sơn trao quà của Đoàn đại biểu Quốc hội cho các đối tượng chính sách.
Lãnh đạo huyện Khánh Sơn trao quà của Đoàn đại biểu Quốc hội cho các đối tượng chính sách.

 

VĂN GIANG