12:07, 24/07/2020

Làm việc với tỉnh về việc thực hiện Luật Người cao tuổi

Sáng 23-7, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do bà Phạm Thị Hải Chuyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Luật người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Sáng 23-7, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam do bà Phạm Thị Hải Chuyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Luật NCT trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi làm việc.


Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh có 126.367 NCT; trong đó 24.631 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. Thời gian qua, các chính sách về bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí đối với NCT được thực hiện kịp thời, đầy đủ; nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt mô hình thể dục dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho NCT được ưu tiên…

 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài kiến nghị một số nội dung như: Trung ương cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đối với những dự án xây dựng cơ sở dưỡng lão, bảo trợ xã hội (xã hội hóa) nhằm thu hút các nhà đầu tư; có chế độ, chính sách đặc thù từ Trung ương cho hoạt động của Hội NCT…


Phát biểu kết luận, bà Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người dân về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; quan tâm phát triển mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; lập sổ theo dõi chăm sóc sức khỏe cho NCT; tạo điều kiện để NCT phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; huy động nguồn lực để chăm sóc NCT ngày càng tốt hơn… Đối với những kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo trình cấp trên xem xét.


. Cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam đi thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Tân Lập, TP. Nha Trang, gồm các ông, bà: Phạm Văn Đông (thương binh); Trương Thanh Chí (thương binh); Võ Hoàn Sơn (gia đình liệt sĩ); Nguyễn Thị Hồng Nguyên (vợ liệt sĩ).


Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam cũng trao 10 suất quà (1.200.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.


CẨM VÂN