10:07, 01/07/2020

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

5 năm qua, Lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, từng bước xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.

5 năm qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Nha Trang luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, từng bước xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng.


Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh


Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể. Trong đó, địa phương chú trọng làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, đặc biệt là thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thành phố thực hiện nghiêm quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chỉ huy tham mưu, chỉ huy cơ quan theo sát thực tế địa hình của thành phố... Trong đó, nổi bật là tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng 100% xã, phường vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Thành phố đã tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 27 xã, phường. Nội dung diễn tập sát với địa bàn tác chiến; xây dựng các tình huống kịch bản phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương như: Huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chống gây rối, bạo loạn, biểu tình; thực hành di chuyển một phần cơ quan khối Mặt trận, đoàn thể của thành phố ra căn cứ chiến đấu...


Ngoài ra, hàng năm, TP. Nha Trang luôn làm tốt công tác tuyển quân. 5 năm qua, đã có gần 2.000 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu giao.


Trung tá Nguyễn Phong Viên - Chính trị viên Ban CHQS TP. Nha Trang cho biết, 5 năm qua, địa phương tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân… Điểm nổi bật của LLVT thành phố là triển khai toàn diện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Bên cạnh đó, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố được ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.


Xác định 3 khâu đột phá


Theo Trung tá Nguyễn Phong Viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, LLVT TP. Nha Trang xác định 3 khâu đột phá: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, các quy định pháp luật, không có trường hợp vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn, phẩm chất từ thành phố đến xã, phường, nhất là cán bộ trung đội trưởng dân quân cơ động làm nòng cốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới…


Bên cạnh đó, LLVT thành phố tập trung làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham mưu đề xuất UBND thành phố triển khai tốt các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lụt, sạt lở trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. LLVT thành phố sẽ tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự cấp thành phố; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100% cán bộ, đảng viên; hoàn thành các chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đảng bộ Quân sự thành phố phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 23% trở lên; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 96% trở lên…


THÀNH NAM

 


 

Liên tục 5 năm (2014 - 2019), Ban CHQS TP. Nha Trang được Bộ CHQS tỉnh công nhận đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng khối LLVT 8 huyện, thị xã, thành phố; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen; các cấp, ngành tặng giấy khen.
 

_______________________________________________

 

Lực lượng DQTV toàn thành phố đạt 1,36% so với dân số, đảng viên trong DQTV đạt 22,6%; đảng viên trong dự bị động viên đạt hơn 11%. Việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, giải ngạch sĩ quan dự bị chặt chẽ, sắp xếp quân số theo biên chế đạt hơn 96%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 86%... Hàng năm, 100% đầu mối DQTV và dự bị động viên của thành phố được tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị theo quy định. Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt hơn 95%, qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 75%.