02:07, 25/07/2020

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định thăm các gia đình chính sách tiêu biểu huyện Diên Khánh

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 25-7, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Diên Khánh.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 25-7, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Diên Khánh.

Đó là những gia đình: ông Huỳnh Việt Hồng, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Diên Điền); bà Nguyễn Thị Hồi, vợ liệt sĩ Trần Quang (thị trấn Diên Khánh); ông Bùi Văn Giáp, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (xã Suối Tiên).

 

Ông Nguyễn Khắc Định thăm hỏi, tặng quà tại gia đình ông Huỳnh Việt Hồng.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm hỏi, tặng quà tại gia đình ông Huỳnh Việt Hồng.

 

 

Ông Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hồi.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hồi.

 

Ông Nguyễn Khắc Định (thứ hai bên phải qua) thăm, tặng quà tại gia đình ông Bùi Văn Giáp.
Ông Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà tại gia đình ông Bùi Văn Giáp.

 

Tại những gia đình đến thăm, ông Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực lao động sản xuất nâng cao đời sống, đóng góp cho quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi và dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định trao cho mỗi gia đình một suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng.

VĂN GIANG