04:07, 02/07/2020

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, ngày 2-7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa XIII; đồng thời sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm.

 

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, ngày 2-7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa XIII; đồng thời sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm.

 

Tại hội nghị đã tổ chức bầu bổ sung bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa và bà Phan Thị Hòa Bình, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời bầu bổ sung thêm 2 vị vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; lấy ý kiến giới thiệu, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của hội.

 

2 Phó Chủ tịch Hội LHPN Khánh Hòa được bầu bổ sung ra mắt hội nghị
2 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa được bầu bổ sung ra mắt hội nghị

 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm. 6 tháng qua, toàn hội đã phát triển được 979 hội viên mới; tạo điều kiện cho 58.102 phụ nữ vay 1.397 tỷ đồng để phát triển kinh tế; vận động gần 10.700 lượt hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải; vận động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (may tặng khẩu trang vải, tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nhu yếu phẩm…) với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; vận động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo, người già neo đơn… với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. 

 

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Cuộc vận động gia đình “5 không 3 sạch”…

 

M.T