10:06, 17/06/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX

Ngày 17-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hoà lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17-6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hoà lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.
 
 
Đảng bộ thị xã hiện có 75 chi, đảng bộ cơ sở với 5.710 đảng viên. Đến nay, đã có 65 đơn vị tổ chức xong đại hội, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức xong trước ngày 30-6, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Thị uỷ Ninh Hoà đã thực hiện xong quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; quy trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hoà lần thứ XIX đã lấy ý kiến góp ý tiếp tục hoàn chỉnh. 
 
 
Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã có nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị liên quan đến nhiều vấn đề như: việc sử dụng đất, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, nông nghiệp… Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Thị ủy tiếp thu các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo. Đánh giá công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Thị ủy hoàn thiện ngay phương án kiện toàn nhân sự sau đại hội.
 
 
N.D